Đường dẫn truy cập

ADB cho VN vay 72 triệu đô la để nâng cấp cơ sở hạ tầng


Ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB - đã chấp thuận một khoản vay trị giá 72 triệu đô la để nâng cấp hạ tầng cơ sở cho Việt Nam.

Theo bản tin của Dow Jones cũng như của ADB thì khoản vay này sẽ được sử dụng để tài trợ cho dự án trị giá 118 triệu đô la nhằm phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và các dịch vụ khác ở tỉnh Thanh Hóa.

Thời hạn của khoản vay này là 32 năm với mức lãi suất hàng năm là 1% trong 8 năm đầu và 1,5% cho những năm còn lại.

Ngân hàng ADB cũng sẽ cấp một ngân khoản trị giá 2 triệu đô la để cải thiện hệ thống cung cấp nước sạch ở Thanh Hoá. Ngân khoản này có sự đóng góp của các nước Australia, Áo, Na Uy, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Khoản vay của ADB cũng như ngân khoản nêu trên sẽ chiếm 63% tổng ngân sách dự án.

Chính phủ Nam Triều Tiên sẽ cấp một khoản vay trị giá 32,7 triệu đô la và chính phủ Việt Nam đóng góp 11,2 triệu đô la.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá sẽ là cơ quan thực hiện dự án với thời điểm hoàn thành vào khoảng cuối tháng 6 năm 2014.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG