Đường dẫn truy cập

Bom tự sát giết chết hơn 30 người ở Iraq


Các giới chức Iraq cho biết một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết hơn 30 người ở mạn tây thủ đô Baghdad, trong đó có những lãnh tụ bộ lạc, nhân viên an ninh và nhà báo.

Cảnh sát nói rằng kẻ nổ bom hôm nay đã kích nổ quả bom trên người trong lúc một nhóm các nhà lãnh đạo bộ tộc đi thăm một ngôi chợ ở Abu Ghraib.

Một đài truyền hình có cơ sở ở Cairo cho biết 2 nhà báo của họ thiệt mạng trong vụ nổ.

Trước đó một loạt những vụ bạo động cũng đã xảy ra ở Iraq, kể cả 1 vụ tấn công tự sát bên ngoài Học viện cảnh sát ở Baghdad hôm chúa nhật giết chết 28 người.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đạn rocket bắn vào căn cứ quân sự Anh ở miền nam Iraq tối hôm qua, giết chết ít nhất một nhân viên dân sự người nước ngoài.

Đây là vụ tấn công vào căn cứ này lần đầu tiên trong vòng 3 tháng.
Bạo động ở Iraq đã giảm mạnh trong năm qua nhưng tình hình an ninh vẫn còn bấp bênh.

Quân đội Hoa kỳ đã chuyển giao trách nhiệm an ninh cho chính phủ Iraq; và theo lịch trình đã định, các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq vào năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG