Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ bác đề nghị nhằm ngưng vụ bán đấu giá vật dụng của Gandhi


Chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ đề nghị vào phút chót nhằm đình chỉ cuộc bán đấu giá các vật dụng cá nhân của thần tượng hòa bình Mahatma Gandhi.

Người sở hữu các vật dụng đó, ông James Otis, một người Mỹ, đã đề nghị đình chỉ cuộc bán đấu giá để đổi lấy các cam kết của Ấn Độ chống lại nạn nghèo khó.

Thứ trưởng ngoại giao Ấn Độ Anand Sharma nói rằng thỏa thuận bao gồm việc tái phân bổ các ngân khoản của chính phủ, đã bị bác bỏ vì vi phạm đến chủ quyền của Ấn Độ.

Các vật dụng này bao gồm cặp kính mắt gọng kim khí của ông Gandhi, đôi dép da, và một đồng hồ bỏ túi, dự trù được đưa ra bán đấu giá ngày hôm nay tại New York.

Ấn Độ đã phái các nhà ngoại giao đến New York với ý định đình chỉ cuộc bán đấu giá và thậm chí trả giá để mua các vật dụng đó.

Nhà bán đấu giá Antiquorum Auctioners cho biết sẽ bán những kỷ vật đó trong một lô. Theo dự kiến, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu từ 20,000 đến 30,000 đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG