Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên ủng hộ thỏa thuận tự do thương mại với Australia


Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã tới Australia, nơi ông dự kiến sẽ loan báo các cuộc hội đàm về một thỏa thuận tự do thương mại.

Ông Lee và Thủ tướng Australia Kevin Rudd sẽ hội đàm vào ngày mai.

Hai ông dự kiến sẽ loan báo một thỏa thuận hợp tác an ninh trong đó gồm có việc tăng cường trao đổi tin tức tình báo, các cuộc đối thoại an ninh ở cấp cao và các lĩnh vực khác.

Phát biểu với các thông tín viên ngày hôm nay sau khi tới Sydney, ông Lee nói rằng các ngành công nghiệp Nam Triều Tiên quan tâm đến việc tăng cường quan hệ thương mại với Australia.

Nam Triều Tiên là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Australia và tỉ trọng thương mại song phương đã đạt mức trên 20 tỉ đô la một năm.

Ông Lee cũng hối thúc Australia chia sẻ các ý kiến về cách đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, ông nói rằng Nam Triều Tiên muốn trở thành nước đứng đầu về bảo vệ môi trường ở Châu Á.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG