Đường dẫn truy cập

Khu vực sản xuất của TQ co cụm trong 7 tháng liên tiếp


Hôm nay, một công ty môi giới hàng đầu cho biết trong tháng Hai vừa rồi khu vực sản xuất của Trung Quốc đã co cụm trong 7 tháng liên tiếp, nhưng còn chậm hơn nhiều so với những tháng trước.

Chỉ số về sự lành mạnh kinh tế của khu vực sản xuất của công ty môi giới độc lập CLSA là chỉ số đo lường hoạt động sản xuất trên cả nước đứng ở mức 45,1 trong tháng Hai.

Mặc dầu gia tăng so với mức 42,2 của tháng Giêng, nhưng nói chung sản lượng vẫn còn co cụm.

Chỉ số trên 50 của công ty này có nghĩa là nền kinh tế sản xuất đang tăng, còn chỉ số dưới 50 có nghĩa là một sự sụt giảm chung.

Ngành sản xuất chiếm khoảng 40% sản lượng kinh tế của Trung Quốc và việc sút giảm mức cầu hàng nhập khẩu của các nước đã dẫn tới việc nhiều nhà máy phải đóng cửa và các vụ phản đối của những công nhân bị mất việc.

Chính phủ Bắc Kinh lo ngại rằng tình trạng thất nghiệp gia tăng có thể dẫn tới bất ổn xã hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG