Đường dẫn truy cập

Nga, Trung Quốc ký thỏa thuận dầu khí


Nga và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận năng lượng cho các công ty dầu khí của Nga được vay 25 tỷ đô la để đổi lại việc Moscow sẽ cung cấp dầu lửa lâu dài cho Bắc Kinh.

Tin tức của Nga cho hay Ngân hàng Phát triển Trung Quốc sẽ cấp khoản cho vay này cho công ty sản xuất dầu lửa Rosneft và Transneft, là công ty điều hành hệ thống ống dẫn dầu của Nga.

Thỏa thuận được các giới chức Nga và Trung Quốc tuyên bố ngày hôm nay tại Bắc Kinh.

Hãng thông tấn Interfax trích lời Thủ tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc nói rằng thỏa thuận này là kết quả của 'sự hợp tác kinh tế hữu nghị' giữa hai nước.

Nga là một trong những nước xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới.

Năm ngoái, Nga đã đồng ý mở rộng một nhánh ống dẫn dầu ở Đông Siberia sang Trung Quốc.

Các phân tích gia nói rằng Nga đã bắt đầu nỗ lực đa dạng hoá xuất khẩu để không chỉ giới hạn xuất khẩu tới các nước phương Tây và đã nhắm tới Trung Quốc như một thị trường mới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG