Pakistan lần đầu tiên thừa nhận rằng vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11 ở thành phố Mumbai của Ấn Độ đã được trù hoạch từng phần ở Pakistan.
Phát biểu với báo chí ngày hôm nay ở Islamabad, Bộ trưởng Nội vụ Rahman Malik nói rằng Pakistan đã bắt 6 nghi can của vụ tấn công và mở cuộc điều tra hình sự có thể đưa tới chỗ truy tố những nghi can này về tội âm mưu và đồng lõa của một hành vi khủng bố.
Ông Malik nói thêm rằng một phần của âm mưu này diễn ra ở Pakistan.
Ấn Độ đã hoan nghênh sự thừa nhận của Pakistan mà họ gọi là tích cực và cho biết họ dự định nghiên cứu bản báo cáo chính thức của Pakistan.
Trước đó, Pakistan thừa nhận rằng phần tử khủng bố duy nhất còn sống sót sau vụ tấn công ở Mumbai là công dân Pakistan.
Nhưng Islamabad nói rằng họ không hề dính líu trực tiếp tới vụ tấn công bắt đầu ngày 26 tháng 11 và kéo dài trong 3 ngày ở Mumbai.
Ấn Độ nói rằng thủ phạm của vụ này là nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Taiba bị cấm hoạt động.
Tổ chức có căn cứ ở Pakistan này cho biết họ không dính líu tới vụ tấn công gây tử vong cho hơn 170 người và làm gia tăng những mối căng thẳng trong vùng biên giới gữa Pakistan với Ấn Độ.