Đường dẫn truy cập

Phiến quân Nigeria tấn công nhà máy khí đốt của Shell


Nhóm chủ chiến chính ở vùng châu thổ sông Niger ở Nigeria cho biết họ đã tấn công nhà máy khí đốt Utorogu của hãng Royal Dutch Shell.

Một thông cáo của Phong trào Giải phóng Châu thổ sông Niger cho biết vụ tấn công sáng hôm nay được thực hiện để đánh tan ảo tưởng về an ninh trong khu vực.

Các giới chức Nigeria đã xác nhận vụ tấn công nhưng nói rằng phiến quân đã bị đẩy lui và có 3 kẻ tấn công bị hạ sát.

Phe phiến quân nói rằng không có người nào của họ bị thiệt mạng.

Trong khi đó, các phiến quân cũng đưa ra một thông cáo trong ngày hôm nay để xác nhận là họ đã thả người vợ của cựu bộ trưởng năng lượng Nigeria sau khi bắt cóc bà này hồi đầu tuần.

Họ cho biết họ được trả 2 triệu rưỡi đô la tiền chuộc, nhưng khoản tiền này không thể kiểm chứng.

Hôm nay, nhóm nổi dậy này cho biết một con tin người Anh bị họ bắt đang bị bệnh nặng và họ đã liên lạc với một vị bác sĩ để khám bệnh cho ông này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG