Đường dẫn truy cập

14 người chết vì cháy rừng ở Australia


Cảnh sát Australia cho biết họ đã xác nhận ít nhất 14 người thiệt mạng trong những vụ cháy rừng ở miền đông nam.

Cảnh sát nói rằng các nạn nhân thiệt mạng trong vài đám cháy ở tiểu bang Victoria ngày hôm nay.

Giới hữu trách đã ban hành lệnh cấm đốt lửa ở ba tiểu bang New South Wales, Victoria và Nam Australia.

Hàng vạn lính cứu hỏa đã được huy động để chữa lửa ở các tiểu bang này.

Phần lớn các đám cháy ở xa những khu vực đông dân cư, nhưng giới hữu trách nói rằng chiều gió thay đổi có thể đe dọa tới các vùng đông dân.

Nạn cháy rừng thường xuyên xảy ra vào mùa hè ở Australia, trong đó có cả những vụ cố ý phóng hỏa.

Một phúc trình mới đây của Viện Tội phạm học Australia cho thấy mỗi năm có khoảng 30,000 đám cháy là do những kẻ phá hoại gây ra với số thiệt hại lên tới một tỉ đô la.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG