Đường dẫn truy cập

Binh sĩ LHQ bị cáo buộc không bảo vệ được thường dân Congo


Nhóm cứu trợ Bác sĩ Không biên giới đã cáo buộc lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc tại nước Cộng hoà Dân chủ Congo đã không bảo vệ được thường dân khỏi các phần tử nổi dậy Uganda.

Hôm thứ Tư, tổ chức cứu trợ cho biết lực lượng gìn giữ hoà bình chưa hề can thiệp để bảo vệ thường dân trong các cuộc tấn công ở vùng đông bắc Cộng hoà Dân chủ Congo do nhóm nổi dậy Đạo quân Kháng chiến của Thượng đế tiến hành.

Một điều phối phiên của tổ chức cho biết trọng tâm của lực lượng gìn giữ hoà bình là hỗ trợ quân đội của chính phủ Congo.

Tổ chức này nói rằng quân nổi dậy đã đánh đập và đâm chết hàng trăm thường dân và đốt cháy nhiều làng mạc kể từ khi Uganda, Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan mở đợt tấn công chống lại quân nổi dậy hồi giữa tháng 12.

Một nữ phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết những lời chỉ trích này là 'hoàn toàn không có căn cứ'.

Bà Marie Okabe nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình đã làm tất cả những gì có thể được để hỗ trợ chính phủ Congo trong việc hoàn thành trách nhiệm bảo vệ thường dân của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG