Đường dẫn truy cập

Hội nghị thượng đỉnh AU kéo dài sang tới ngày thứ tư 


Những bất đồng ý kiến về đề nghị liên quan tới một chính phủ cho toàn đại lục Châu Phi đã gây ra một bế tắc giữa nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi và các nhà lãnh đạo Châu Phi khác tại một hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Phiên họp ngày hôm qua chấm dứt khi ông Gadhafi, tân chủ tịch của Liên Hiệp Châu Phi đã bỏ ra ngoài phòng họp sau nhiều giờ tranh luận mà không đạt được một thoả thuận nào và kéo dài cuộc họp tới quá nửa đêm (giờ địa phương).

Lãnh đạo các nước Châu Phi lớn đã không chịu đồng ý đưa đề nghị về liên hiệp vào một nghị định thư cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh.

Một số các nguyên thủ quốc gia Châu Phi không muốn từ bỏ chủ quyền của nước họ.

Một cuộc biểu quyết về vấn đề này sẽ được hoãn lại tới sáng hôm nay, kéo dài hội nghị thượng đỉnh sang tới ngày thứ tư.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG