Đường dẫn truy cập

WPF: 7 triệu người Zimbabwe cần viện trợ lương thực khẩn cấp


Chương trình Thực phẩm Thế giới của Liên hiệp quốc cho biết hơn phân nửa dân số Zimbabwe, gần 7 triệu người, sẽ cần viện trợ lương thực khẩn cấp trước mùa gặt vào tháng 4.

Trong thông cáo công bố hôm nay, Liên hiệp quốc cho biết họ dự định nuôi ăn cho hơn 5 triệu người trong tháng hai và những tổ chức khác dự kiến sẽ nuôi ăn cho 1 triệu 800 ngàn người.

Zimbabwe đang bị khốn đốn vì nạn thiếu hụt lương thực sau nhiều năm mất mùa và kinh tế tuột dốc.

Những người chỉ trích cho rằng các chính sách Tổng thống Robert Mugabe gây ra vụ khủng hoảng này, trong khi ông Mugabe đổ lỗi cho các biện pháp chế tài của Tây phương nhắm vào chính phủ ông.

Hôm nay, Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết tỉ lệ thất nghiệp ở Zimbabwe đã lên tới mức 94%.

Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho hay: số tử vong vì dịch tả ở Zimbabwe đã vượt mức 3,000 người.

Tổng cộng 57,000 người Zimbabwe đã nhiễm bệnh từ khi dịch bệnh bắt đầu bộc phát hồi tháng 8.

Tuần trước, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng nạn dịch tả ở Zimbabwe sắp tiến vào giai đoạn mà họ gọi là 'ác mộng'.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG