Các đảng đối lập ở Gruzia chỉ trích cách xử lý của Tổng thống Mikhail Saakashvili trong vụ xung đột quân sự với Nga năm 2008 và yêu cầu ông từ chức.
Trong thông cáo chung công bố hôm nay, các đảng đối lập nói rằng cách duy nhất có thể cứu Gruzia là ông Saakashvili từ chức.
Văn kiện này cũng yêu cầu tổ chức bầu cử trước kỳ hạn và soạn thảo các luật lệ mới về bầu cử. Đảng đối lập chính ở quốc hội, là đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đã không ký vào tuyên cáo này.
Cuộc bầu cử Tổng thống và quốc hội dự trù diễn ra vào năm 2013, và ông Saakashvili đã loại bỏ khả năng tổ chức bầu cử trước hạn kỳ.
Các lực lượng Nga đã xâm lấn Gruzia hồi tháng 8 trong khi binh sĩ Gruzia tìm cách giành lại quyền kiểm soát Nam Osettia, là vùng ly khai có lập trường thân Nga.
Sau đó, Nga công nhận nền độc lập của phần đất này và một vùng ly khai khác của Gruzia là Abkhazia.
Hành động của Moscow gặp sự chống đối mạnh mẽ của chính phủ Hoa kỳ và các nước Tây phương.