Đường dẫn truy cập

Iran đòi Hoa Kỳ xin lỗi


Tổng Thống Iran Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi chính phủ Obama thực hiện những thay đổi cơ bản trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Hôm nay, ông Mahmoud Ahmadinejad đã nói trong một cuộc mít-tinh tại miền Tây Iran rằng chính phủ Washington phải xin lỗi về mà điều ông gọi là '60 năm tội ác đối với nhân dân Iran'.

Tổng Thống Iran cũng nói rằng Hoa Kỳ phải chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên khắp thế giới.

Thêm nữa, ông Mahmoud Ahmadinejad cũng còn nói rằng Hoa Kỳ phải chấm dứt việc ủng hộ Israel và can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước khác

Ông Ahmadinejad đã thường kêu gọi hủy diệt Israel.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho đài truyền hình hồi đầu tuần này, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nói nguyên văn rằng: chính phủ của ông sẽ mở rộng bàn tay giao tiếp với Iran nếu nước này 'nới lỏng nắm tay của họ'.

Ông Ahmadinejad nói ông hoan nghênh sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ nhưng sự thay đổi này phải triệt để.

Người tiền nhiệm của ông Obama, cựu Tổng thống George W. Bush, đã loại bỏ việc mở cuộc đối thoại với Iran vì nước này không tuân hành những đòi hỏi của quốc tế là phải chấm dứt chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của họ.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG