Đường dẫn truy cập

Thái Lan, Kampuchea đồng ý chấm dứt vụ tranh chấp biên giới


Ngoại trưởng của Kampuchea cho biết ông và Ngoại trưởng Thái Lan đã đồng ý bắt đầu phân định ranh giới xung quanh một ngôi đền cổ đang có tranh chấp.

Hôm nay, ngoại trưởng Hor Nam Hong cho báo chí biết rằng ông và Ngoại trưởng Kasit Piromya của Thái lan, đang đi thăm Kampuchea, đồng ý với nhau là hai nước phải chấm dứt vụ tranh chấp đất đai gần ngôi đền Preah Vihear.

Một vụ đụng độ ở địa điểm này hôm 15 tháng 10 đã gây tử vong cho 3 binh sĩ Kăm Pu Chia và 1 người Thái Lan.

Năm 1962 Tòa án Quốc tế đã ra phán quyết cho rằng chủ quyền của ngôi đền Ấn độ giáo được xây từ 900 năm trước này là thuộc về Kampuchea.

Tuy nhiên, tòa án không phân xử về vấn đề chủ quyền của phần đất xung quanh ngôi đền.

Mối căng thẳng giữa đôi bên đã bùng ra hồi tháng 7 năm ngoái, khi Liên hiệp quốc liệt kê ngôi đền này vào danh sách Di Sản Thế giới.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG