Tổng thống tân cử Hoa Kỳ, Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hành động, củng cố nền kinh tế nhằm tránh tình trạng suy trầm kéo dài nhiều năm.
Ông Obama nói chuyện tại một nhà máy sản xuất các bộ phận tua bin gió trong bang Ohio, thuộc vùng trung tây Hoa Kỳ.
Các dự án về năng lượng sạch là một phần của kế hoạch kích thích kinh tế của ông Obama, cùng với việc giảm công chi, và giảm thuế. Chuyến du hành này của Tổng thống tân cử là nhắm vận động sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách kinh tế của ông.
Hôm thứ năm, ông Obama ca ngợi việc Hạ viện khởi sự làm việc về kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 825 tỉ đôla nhắm cứu vãn công ăn việc làm hiện nay, và đồng thời tạo thêm hàng triệu việc làm mới.
Hôm thứ sáu Bộ Lao Động Mỹ cho biết trong năm 2008 mức sống ở Mỹ tăng ở mức độ chậm nhất từ 50 năm nay, vì số cầu giảm mạnh khiến giá năng lượng và các mặt hàng khác giảm.
Trong khi đó 2 ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính, và đang trông cậy vào sự trợ giúp của chính phủ.
Hôm thứ sáu, ngân hàng lớn nhất ở Mỹ là Bank of America cho biết đã bị lỗ gần 2 tỉ đô la trong quí tư 2008.
Trong khi đó ngân hàng Citigroup công bố số lỗ lã lên đến hơn 8 tỉ đôla.
Loan báo được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng ý hỗ trợ Bank of America thêm 20 tỉ đôla nữa.
Cho đến giờ thì 2 ngân hàng này đã nhận 45 tỉ đô là từ chương trình cứu nguy 700 tỉ đôla của chính phủ.