Đường dẫn truy cập

Nhóm quân nhân đảo chính Guinea chỉ định thủ tướng dân sự


Nhóm quân nhân vừa lên nắm quyền trong cuộc đảo chánh tại Guinea hồi tuần rồi đã chỉ định ông Kabine Komara, một nhân vật dân sự làm tân Thủ tướng nước này.

Những người lãnh đạo cuộc đảo chánh hôm nay loan báo quyết định vừa kể trên đài phát thanh nhà nước.

Ông Komara là người Guinea nhưng sinh sống ở Ai Cập, nơi ông giữ một chức vụ cao cấp trong ngân hàng xuất nhập khẩu Châu Phi.

Trong khi đó, đại úy Moussa Camara, người đã tự nhận mình là Tổng thống Guinea sau cuộc đảo chánh, hôm nay đã kêu gọi mở cuộc họp với đại diện của cộng đồng quốc tế.

Liên hiệp Châu Phi, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đều lên án cuộc đảo chánh tại Guinea.

Hôm qua, Chủ tịch của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đã chỉ trích hành động của hội đồng quân nhân Guinea nhưng tuyên bố tổ chức này sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo quân đội để đem lại một cuộc chuyển tiếp qua thể chế dân chủ ở Guinea.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG