Đường dẫn truy cập

Thành viên RSF biểu tình bên ngoài sứ quán VN, Syria ở Paris


Hôm thứ Tư, Hội Nhà Báo Không Biên Giới, một tổ chức bất vụ lợi chuyên bảo vệ quyền tự do của giới truyền thông, đã đánh dấu 60 năm ngày bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền chào đời bằng cách tổ chức một cuộc biểu tình lưu động tới các đại sứ quán Việt Nam và Syria ở thủ đô Paris của Pháp để phản kháng hai chính phủ này về chuyện giam giữ nhà báo và những người bày tỏ thái độ bất đồng chính kiến trên internet.

Theo bản thông cáo báo chí của Hội Nhà Báo Không Biên Giới, các thành viên của Hội đã căng trước cửa ra vào của hai đại sứ quán vừa kể một tấm vải lớn, trên vẽ cổng của một nhà tù, đồng thời kêu gọi trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ trong các nhà tù của hai nước này chỉ vì những điều đã viết trên báo chí hoặc internet.

Hội Nhà Báo Không Biên Giới nói rằng Việt Nam và Syria là hai nước thẳng tay hành xử chuyện giam giữ người dân vì lý do chính trị.

Theo Hội, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà thế giới đánh dấu 60 năm chào đời hôm thứ Tư không có ý nghĩa gì đối với Việt Nam và Syria, và vì thế, mục tiêu duy nhất của các vụ phản kháng của Hội trong ngày này chỉ nhằm thu hút sự quan tâm của thế giới tới một sự kiện hiển nhiên, đó là mặt tiền huy hoàng của các đại sứ quán này thường che đậy hình ảnh những phòng giam khủng khiếp ở bên trong.

Theo tin của Hội Nhà Báo Không Biên Giới, ba nhà báo và 8 người bày tỏ thái độ bất đồng chính kiến trên internet đang bị giam giữ tại Việt Nam, trong đó có nhà báo Nguyễn Việt Chiến của nhật báo Thanh Niên hôm 15 tháng 10 vừa rồi bị kết án 2 năm rưỡi tù vì tội điều tra một vụ tham nhũng và blogger Nguyễn Hoàng Hải, biệt hiệu Điếu Cày, người tích cực tranh đấu cho nhân quyền, bị mang án hai năm tù hôm 4 tháng 12.





Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG