Đường dẫn truy cập

Dân quân Congo phạm tội ác chiến tranh ra trước Tòa án Quốc tế


Hai dân quân người Congo bị tố cáo là đã tiêu diệt một ngôi làng hồi năm 2003 đã khai vô tội trước Tòa án Hình sự Quốc tế.

Ông Germaine Katanga và ông Mathieu Ngudjolo bị truy tố về tội sát nhân, hiếp dâm, và bắt trẻ em đi lính.

Những tội trạng này phát xuất từ vụ tấn công ở làng Bogor trong tỉnh Ituri của Congo hồi tháng 2 năm 2003.

Các công tố viên nói rằng hơn 200 dân làng bị giết hại, và một số người sống sót đã bị bắt làm nô lệ tình dục cho các phần tử vũ trang.

Hai bị cáo này đã khai vô tội trong phiên tòa tiền thẩm diễn ra hôm nay ở La Haye, Hà Lan.

Ngày xét xử hai bị cáo này chưa được ấn định.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG