Đường dẫn truy cập

ICC muốn bắt giam các cựu chỉ huy phiến quân Darfur


Công tố viên trưởng tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh yêu cầu các thẩm phán ra trát bắt giam 3 viên cựu chỉ huy các phiến quân trong vùng Sudan của Darfur về một vụ tấn công gây chết người nhắm vào các binh sĩ gìn giữ hòa bình năm 2007.

Công tố viên Luis Moreno-Ocampo cáo buộc 3 viên chỉ huy vừa kể đã cầm đầu khoảng 1,000 phiến quân được trang bị vũ khí đầy đủ trong một cuộc tấn công tại trại tị nạn Haskanita ở phía bắc Darfur.

Trong cuộc giao tranh, mà mục tiêu tấn công là các binh sĩ gìn giữ hòa bình châu Phi, 12 người bị thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Còn trại tị nạn thì bị cướp phá và xe hơi, máy diện toán, điện thoại di động và các thiết bị quân sự đã bị lấy cắp.

Năm ngoái tòa án quốc tế đã tống trát bắt Tổng thống Sudan Omar al-Bashir về cáo trạng tội diệt chủng.

Tòa cũng ra lệnh bắt giam một bộ trưởng và một viên chỉ huy dân quân về các hành vi tàn ác và chống lại thường dân ở Darfur.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG