Đường dẫn truy cập

LHQ: Nepal cần gia tốc tiến trình phục viên cho các cựu chiến binh


Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon tuyên bố các nhà lãnh đạo Nepal cần gia tốc tiến trình phục viên cho hàng vạn cựu chiến binh của phe nổi dậy.

Ông Ban có mặt ở Nepal hôm nay để thăm dò tiến trình hòa bình đã diễn ra trong 2 năm qua ở quốc gia vùng Hy Mã Lạp Sơn này.

Liên hiệp quốc đã giám sát thỏa hiệp hòa bình năm 2006, là hòa ước kết thúc cuộc nội chiến dài 10 năm giữa phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông với cựu chính phủ Nepal. Vụ xung đột này gây tử vong cho hơn 13,000 người.

Phe phiến quân cũ đã chiếm được đa số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng tư và đang lãnh đạo một chính phủ liên hiệp, sau khi hủy bỏ chế độ quân chủ.

Hồi đầu tuần này, chính phủ Nepal đã thành lập một ủy ban đa đảng để theo dõi công tác phục viên cho 19,000 cựu chiến binh của phe Mao-ít. Những người này đã sống trong các doanh trại do Liên hiệp quốc giám sát từ năm 2006.

Các giới chức cho hay: ủy ban đa đảng sẽ hội nhập các cựu chiến binh vào quân đội quốc gia Nepal.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG