Đường dẫn truy cập

LHQ nâng cao mức độ quan tâm về an ninh ở Pakistan


Liên hiệp quốc đã nâng cao mức độ quan tâm về an ninh ở Pakistan, và ra lệnh cho con cái của nhân viên Liên hiệp quốc rời khỏi quốc gia Nam Á này.

Hôm nay, các giới chức Liên hiệp quốc nói rằng Tổng thư ký Ban Ki Moon đã chấp thuận biện pháp an ninh mới sau khi xảy ra vụ nổ bom hồi tháng trước tại Islamabad.

Vụ tấn công vào khách sạn Marriott đã gây tử vong cho hơn 50 người và tổn hại đáng kể cho sự tin tưởng về tình hình an ninh ở Pakistan.

Hôm qua, chính phủ Anh loan báo rằng khoảng 60 người con của các nhân viên ngoại giao của họ sẽ rời khỏi Pakistan.

Trong khi đó, các giới chức Pakistan cho hay: một nổ bom tự sát gần tư thất của một nhà chính trị đã giết chết ít nhất 4 người.

Vụ nổ xảy ra hôm nay ở thị trấn Charsadda trong vùng tây bắc, gần nhà của ông Asfandyar Wali Khan, lãnh tụ Đảng Awami Toàn quốc. Ông Khan được bình yên vô sự.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG