Đường dẫn truy cập

Việt Nam có thể tăng giá điện năm tới


Tin của AP và Dow Jones cho hay hôm Thứ Tư, Thứ Trưởng Bộ Công Thương Bùi Công Khu cho biết Bộ sẽ đệ trình kế hoạch tăng giá điện lên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để xin chấp thuận.

Hiện nay giá điện trung bình mà người dân Việt Nam phải trả là 862 đồng một kilôwat. Ông Khu chưa cho biết rõ giá điện sẽ tăng như thế nào, nhưng báo chí trong nước nói là sẽ tăng khoảng 20% tới 30% giữa năm 2009 và 2010.

Theo ông Khu, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với ý kiến tăng tiền điện từ năm 2009 do Bộ Công Thương đề nghị.

Ông Khu cho biết Việt Nam giữ nguyên giá điện trong thời gian qua để kiểm soát lạm phát, và theo ông, giá điện của Việt Nam sẽ tương đương với giá của các nước trong khu vực kể từ năm 2010.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG