Đường dẫn truy cập

Nga hiện đại hóa quân lực


Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng nước ông phải hiện đại hóa quân lực và nâng cấp khả năng răn đe hạt nhân.

Hôm thứ sáu, ông Medvedev loan báo các kế hoạch nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ trong không gian và một hạm đội mới của tiềm thủy đỉnh hạt nhân trước năm 2020.

Ông nói rằng vụ xung đột hồi gần đây với Gruzia cho thấy Nga cần có một quân đội hùng mạnh.

Ngoại trưởng Hoa kỳ Condoleezza Rice nói với hãng thông tấn Reuters rằng các kế hoạch của quân đội Nga sẽ không ảnh hưởng tới cán cân lực lượng giữa Nga và Hoa Kỳ.

Bà Rice nói rằng Hoa Kỳ có năng lực cực cao và khả năng răn đe hạt nhân đa dạng.

Bà Rice nói thêm rằng Hoa kỳ đang xem xét tới các biện pháp cần áp dụng trong trường hợp Nga khai thác dầu lửa và khoáng sản ở hai khu vực Nam Ossetia và Abkhazia của Gruzia mà Nga đã xâm lăng hồi tháng trước.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG