Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ: 9 người chết vì bạo động tôn giáo


Người Ấn giáo và Thiên chúa giáo trong những vùng ở miền đông Ấn độ đã bất chấp lệnh giới nghiêm và tấn công nhau trong vụ bạo động đã gây tử vong cho ít nhất 9 người.

Cảnh sát và các lực lượng an ninh cho biết những nhóm kình chống nhau của các cộng đồng tôn giáo ở tiểu bang Orissa hôm nay đã đụng độ với nhau bằng búa rìu, gậy gộc và súng ống.

Bộ trưởng Bvu Shivraj Patil cho hay: chính phủ đã yêu cầu các giới chức ra sức bảo vệ cho tính mạng và tài sản của dân chúng.

Trong bài thuyết giảng hàng tuần ở Tòa thánh Vatican ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã lên án vụ bạo động ở Ấn Ðộ và cho biết Ngài cảm thấy đau buồn vì những vụ tấn công này.

Hôm qua, cảnh sát đã được huy động tới vùng Kandhaman của tiểu bang Orissa, nơi có 4 người thiệt mạng trong vụ chạm súng giữa hai nhóm tôn giáo kình chống nhau ở làng Barakhama.





Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG