Đường dẫn truy cập

Nga sẽ rút khỏi một số hiệp định thương mại đã đạt được với WTO


Thủ Tướng Nga Vladimir Putin nói rằng nước ông sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, nhưng sẽ rút ra khỏi một số hiệp định thương mại đã đạt được trong tiến trình xin gia nhập.

Các thông tấn xã của Nga trích lời ông Putin nói rằng nước ông sẽ thông báo cho các đối tác về các kế hoạch rút ra khỏi các hiệp định vốn đặt một số gánh nặng không cần thiết lên nước Nga và trái ngược với lợi ích của Nga.

Trong những ý kiến đưa ra trong cuộc họp với Phó Thủ Tướng Igor Suvalov, ông Putin đã cụ thể nhắc tới những điều kiện áp đặt lên ngành nông nghiệp của Nga.

Bộ Trưởng Thương mại Hoa Kỳ Carlos Gutierrez đã gợi ý rằng những cuộc hành quân của Nga tại Gruzia đã khiến cho nỗ lực xin gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới bị trở ngại.

Nga đã nỗ lực xin gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới từ năm 1995. Nga vẫn còn là một nền kinh tế lớn nhất đứng ngoài tổ chức quốc tế gồm 153 thành viên này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG