Đường dẫn truy cập

Tổng thống Pakistan tuyên bố từ chức


Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cho biết ông từ chức là để tránh một cuộc luận tội mà ông nói là sẽ tác hại cho quốc gia.

Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp khắp nước ngày hôm nay, ông Musharraf không nhận là đã làm điều gì sai trái, nhưng nói rằng ông từ chức là vì lợi ích quốc gia.

Ông Musharaf nói các tội danh đưa ra nhằm luận tội ông đều vô căn cứ, nhưng nếu cứ tranh luận thì chỉ làm đất nước thêm bất ổn mà thôi.

Ông Musharraf cũng bênh vực các chính sách của trong 9 năm qua, kể từ khi ông lên nắm quyền qua cuộc đảo chính quân sự. Ông nói các đối thủ đã đưa ra những lời cáo buộc sai lạc chống lại ông, để tìm cách ‘đánh lừa quần chúng’, theo nguyên văn lời ông.

Các phe chống đối Tổng thống Musharraf đã nắm quyền kiểm soát quốc hội và thiết lập một chính phủ mới sau kỳ tổng tuyển cử hồi đầu năm nay.

Liên minh cầm quyền đã đúc kết một danh sách gồm nhiều tội để đưa ra luận tội Tổng thống nếu ông không từ chức.

Một thành viên trong liên minh, thượng nghị sĩ Raza Rabbani của đảng Nhân dân, gọi việc ông Musharraf từ chức là một thắng lợi của nền dân chủ.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Musharraf trong chức vụ Tổng thống Pakistan.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG