Đường dẫn truy cập

Tổ chức cứu trợ cảnh báo Afghanistan trở nên quá nguy hiểm


Một nhóm đại diện cho 100 tổ chức cứu trợ tại Afghanistan nói rằng nói những vụ bạo động tại đó đã tăng tới mức cao nhất kể từ năm 2001.

Cơ quan Điều Hợp Công tác Cứu Trợ Tại Afghanistan, gọi tắt là ACBAR, đã công bố một báo cáo trong ngày thứ Sáu, cho biết rằng giao tranh đã gây tử vong cho 2,500 người trong năm nay, trong đó có khoảng 1,000 người là thường dân.

Cơ quan này cũng cho biết chỉ riêng trong tháng Bảy số thường dân bị thiệt mạng là 250 người, một con số cao nhất trong một tháng trong vòng sáu năm nay.

Các quan chức cũng cho biết 2/3 số thường dân tử thương là do các cuộc tấn công của lực lượng nổi dậy.

Họ cũng cảnh cáo các chiến binh Taliban đã mở các chiến dịch khủng bố có qui mô và tàn bạo ở miền đông và miền nam của nước này.

Các nhân viên cứu trợ cũng thường là những mục tiêu bị tấn công, với số nạn nhân là 19 người kể từ đầu năm tới nay.

Các giới chức cũng cho biết con số vừa kể cao hơn tổng số nhân viên cứu trợ bị sát hại trong năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG