Đường dẫn truy cập

Ðàm phán quan trọng về thương mại thế giới khai mạc tại Geneve


Đại biểu của hơn 30 quốc gia đang họp tại Geneve nhằm đạt một thỏa thuận thương mại toàn cầu mà mọi người đều mong muốn từ lâu nay, nhưng rất khó để đạt đồng thuận.

Ông Pascal Lamy, Chủ Tịch của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới nói rằng cần phải đạt thỏa thuận thương mại này để khích động tăng trưởng kinh tế, vào lúc thế giới đang ở vào giai đoạn xáo trộn tài chính.

Vòng đàm phán thường được gọi là vòng đàm phán DOHA của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới đã bắt đầu từ hội nghị ở Qatar năm 2001. Vòng này bị khựng lại nhiều lần vì có tranh chấp giữa các nước giàu và các nước nghèo liên quan đến những vấn đề như trợ giá nông phẩm và đánh thuế các sản phẩm công nghiệp.

Bà Susan Schwab, Đại diện Thương Mại của Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng nhượng bộ nếu các nước đang phát triển có tầm cỡ, cũng sẵn sàng mở cửa thị trường.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Thương mại Indonesia là Mari Pangestu nói trong một cuộc họp báo rằng các nước phát triển phải giảm trợ giá cho nông dân trước đã.

Indonesia đang đứng đầu Nhóm 33, là nhóm gồm 33 nước đang phát triển.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG