Đường dẫn truy cập

Nga, Trung Quốc ký hiệp định biên giới


Trung Quốc và Nga đồng ý kết thúc cuộc tranh chấp lâu đời về phân định biên giới dài 4,300 kilômét của họ.

Ngoại trưởng hai nước, ông Dương Khiết Trì và Sergei Lavrov đã ký kết thỏa thuận đó ngày hôm nay tại Bắc Kinh.

Ông Lavrov nói sự đồng thuận này là kết quả của việc tương nhượng, sẽ mang lại lợi ich cho cả hai nước trong việc mà ông gọi là 'láng giềng hữu hảo'.

Tờ Trung Quốc Nhật báo cho biết phía Nga sẽ trả lại cho Trung Quốc đảo Yinlong mà phía Nga gọi là Tarabarov, và phân nửa đảo Heixiazi, và Bolshoi Ussuriyski.

Khu vực rộng 174 kilômét vuông nằm trong khu ranh giới đông bắc của Trung Quốc gần sông Hắc Long Giang hay sông Amur theo tiếng Nga.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG