Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Fed ra điều trần trước Quốc hội về tình hình kinh tế


Hai bản phúc trình mới cho thấy giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt đang tác hại nền kinh tế Hoa Kỳ.

Bộ Lao động Mỹ cho biết giá bán sỉ đã tăng gần 2% hồi tháng rồi và tăng trên 9% trong thời gian 12 tháng qua, là đợt tăng cao nhất kể từ năm 1981 tới nay.

Bản phúc trình công bố hôm nay cho biết chỉ số lạm phát cơ bản, tức chưa tính giá cả năng lượng và lương thực, đã tăng 0,2% trong tháng Sáu vừa qua.

Trong khi đó, bản báo cáo của bộ Thương mại Hoa Kỳ nói giá bán lẻ tăng chỉ 0,1% trong tháng Sáu.

Các giới chức cho biết số lượng xe hơi bán ra giảm 3% trong tháng rồi, trong khi thương vụ tại các trạm xăng tăng 4,6% do giá nhiên liệu tăng cao.

Tổng thống George W. Bush sẽ đề cập tới nền kinh tế trong buổi họp báo ngày hôm nay.

Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, tức ngân hàng trung ương của Mỹ Ben Bernanke hôm nay sẽ ra điều trần trước Quốc hội về tình hình kinh tế đất nước.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG