Sau khi bị quốc tế chỉ trích mạnh mẽ về số tội nhân bị đưa ra xử tử
hàng năm, Việt Nam sẽ cứu xét việc hủy bỏ bản án tử hình đối với 12 tội
danh.
Tin của AP và Tân Hoa Xã cho biết theo khuyến cáo của Bộ
Công An, 12 tội danh – từ lừa đảo và hối lộ, tiêu thụ bạc giả, cướp phi
cơ hoặc tầu thuyền và tội ác chiến tranh - có thể sẽ không còn bị tuyên
án tử hình nữa. Quốc Hội Việt Nam sẽ cứu xét những khuyến cáo này.
Tin
trích lời Trưởng Cục Pháp Lý của Bộ Công An Nguyễn Ngọc Anh tuyên bố
rằng mục đích của hành động này nhằm giúp cho hệ thống luật pháp của
Việt Nam trở thành nhân đạo hơn và phù hợp với hệ thống luật pháp của
các nước khác.
Nhiều tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền,
cùng với một số nước, đã chỉ trích Việt Nam về chuyện đưa ra quá nhiều
án tử hình, đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam hủy bỏ bản án này.
Năm
1999, Quốc Hội Việt Nam đã cắt giảm số tội danh có thể bị kết tử hình
từ 44 xuống còn 29. Những con số về án tử hình vẫn chính thức là một bí
mật của nhà nước.
Tuy nhiên, trong số ấn hành ngày thứ Ba,
nhật báo Anh Ngữ Vietnam News loan tin 116 người bị kết án tử hình tại
Việt Nam trong năm 2006, và con số của năm ngoái là 95 người.
Đọc nhiều nhất
1