Tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế tại Cộng Hòa Chếch xuống tới mức
trầm trọng đến nỗi giám đốc các bệnh viện đang phải tính tới chuyện
thuê mướn y tá từ những quốc gia xa xôi như Việt Nam.
Tin của
nhật báo Mlada Fronta Dnes được thông tấn xã CTK và nhật báo Prague
Daily Monitor loan tải cho hay ông Miloslav Ludvik, giám đốc Bệnh Viện
Đào Tạo Motol nổi tiếng tại Praha, vừa tới thăm Việt Nam để tìm hiểu
xem liệu Cộng Hòa Chếch có thể nhập khẩu y tá từ Việt Nam qua hay
không.
Các tin vừa kể trích lời ông Ludvik nói rằng ngay lúc
này, bệnh viện của ông muốn thuê mướn 10 nữ y tá, và muôn tìm hiểu xem
điều này có khả thi hay không. Ông cho biết trở ngại về ngôn ngữ là một
rào cản rất lớn. Ông Ludvik nói rằng bệnh viện của ông hiện thiếu 120
trong số 2,200 y tá cần có. Vấn đề này đã gây khó khăn cho mọi khu điều
trị trong bệnh viện.
Các tin trên còn cho hay trước đây chỉ
những bệnh viện tại Praha mới thiếu y tá, nhưng gần đây vấn đề này đã
lan rông ra bên ngoài. Chỉ một bệnh viện Karlovy Vary tại Tây Bohemia
không thô ihiện cũng cần thêm 40 y tá. 4 năm trước đây, hệ thống đào
tạo y tá tại Cộng Hòa Chếch đã đổi thay.
Để phù hợp với luật
lệ của Công Đồng Âu Châu, y tá làm việc không cần sự giám sát của bác
sĩ phải có cấp bằng đại học, và số y tá theo học các trường đạo tạo
chuyên biệt vì thế tụt xuống còn phân nửa.
Người nước ngoài
muốn vào làm việc tại các bệnh viện của Cộng Hòa Chếch phải trải qua
một cuộc thi trước một ủy ban, tổ chức tại Cộng Hòa Chếch. Theo ông
Ludviki, ông được Việt Nam hứa hẹn là các ứng viên dự trù được gửi qua
Cộng Hòa Chếch làm việc sẽ học để nói tiếng Chếch thông thạo trong 6
tháng, nhưng vì tiếng Việt và tiếng Chếch hoàn toàn khác nhau, ông
không lạc quan là người Việt lại có thể học mau trong một thời gian
ngắn như vậy.
Ông Ludvik đã tới thăm một số trường đào tạo y
tá tại Việt Nam để xem sinh viên có được giáo dục đầy đủ hay không. Ông
nhận định rằng các trường này rất hoàn hảo, hệ thống đào tạo do người
Pháp để lại và rất hữu hiệu. Tuy nhiên, theo ông, tại Việt Nam hiện có
vấn đề tham nhũng và buôn người. Chuyện rất có thể xảy ra là một phụ nữ
chưa bao giờ biết sử dụng một ống chích lại có thể được gửi đi giả dạng
đóng vai y tá.
Bà Dana Juraskova, Chủ Tịch Hiệp Hội Y Tá Công
Hòa Chếch, cho nhật báo này biết rằng Cộng Hòa Chếch không chỉ thuê
mướn y tá từ Việt Nam, mà các y tá từ Philippines hay Rumania cũng có
thể đến Cộng Hòa Chếch làm việc trong tương lai.