Đường dẫn truy cập

Ngày Dân Số Thế Giới


Hôm nay là Ngày Dân số Thế giới và Liên Hiệp Quốc đánh dấu bằng lời kêu gọi đẩy mạnh công tác kế hoạch hóa gia đình, là quyền của con người được tự xác định số con, khoảng cách và lúc sinh con.

Tổ chức này cho biết khẩu hiệu 'Kế hoạch hóa gia đình: đó là một quyền, và hãy biến thành cụ thể' đang tạo cơ hội để nâng cao nhận thức về những lợi ích do việc kiểm soát sinh sản mang lại cho cuộc sống và sức khỏe của những người mẹ và con cái họ.

Giám đốc Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Genève, bà Siri Tellier nói với đài VOA rằng đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác kế hoạch hóa gia đình.

Hồi năm 1960 có chưa tới 5% phụ nữ thế giới dùng các biện pháp kiểm soát sinh sản, còn số đó vào năm 2000 đã tăng lên thành 60%.

Trong một thông điệp khác, giám đốc điều hành của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc Thoraya Ahmed Obaid nhấn mạnh rằng công tác kế hoạch hóa gia đình còn tạo cơ hội cho bình đẳng giới tính và chống đói nghèo.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG