Đường dẫn truy cập

Quân đội Pakistan nói Ấn Ðộ vi phạm thỏa thuận ngưng bắn


Các giới chức quân đội Pakistan cho hay: quân đội Ấn Độ đã bắn vào một trong những đồn binh của họ trong vùng Kashmir bị tranh chấp.

Phát ngôn nhân quân đội, Thiếu Tướng Athar Abbas nói rằng hôm nay quân đội Ấn Độ đã bắn súng cối và súng nhỏ tại khu vực biên giới Battal của vùng Kashmir. Quân đội Pakistan đã bắn trả.

Hiện chưa có tin gì về số thương vong.

Ông Abbas cho biết chính phủ Pakistan đã chính thức gởi thư phản đối tới chính phủ Ấn Độ. Vùng Kashmir bị phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan nhưng cả hai nước này đều đòi chủ quyền toàn bộ lãnh thổ vừa kể.

Từ năm 1989, các tổ chức Hồi Giáo đòi ly khai đã tranh đấu đòi độc lập khỏi Ấn Độ hay sát nhập vào Pakistan.

Ấn Độ và Pakistan bắt đầu tiến trình hòa bình năm 2004. Nhưng mặc dầu đã có nhiều vòng đàm phán hai bên vẫn còn gặp bế tắc về vấn đề Kashmir.






Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG