Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Thái Lan từ chức sau vụ tranh chấp đền Preah Vihear


Ngoại trưởng Thái Lan đã từ chức trong lúc phe đối lập bày tỏ phẫn nộ đối với sự ủng hộ lúc ban đầu của ông về cuộc vận động của Kampuchea để cho một đền thờ có tranh chấp được xếp vào danh sách di sản thế giới.

Ông Noppodon Pattanma đã phải đương đầu với thủ tục luận tội và truất nhiệm sau khi ông ký một thông cáo chung hồi tháng trước để hậu thuẫn cho yêu cầu chính thức mà Kampuchea nộp cho cơ quan Unesco của Liên hiệp quốc để đền thờ Preah Vihear, xây dựng từ thế kỷ thứ 11, được liệt vào danh sách Di sản Thế giới.

Hôm thứ 3, Tòa Bảo Hiến Thái Lan phán quyết rằng thông cáo đó lẽ ra phải có sự phê chuẩn của quốc hội.

Đền thờ Preah Vihear nằm ở biên giới Thái Lan-Kampuchea và đôi bên đều cho rằng địa điểm này thuộc về nước mình. Năm 1962, Tòa án Quốc tế đã phân định rằng chủ quyền đền thờ này thuộc về Kampuchea.

Hôm nay, ông Noppodon nói với các ký giả rằng ông không hề phản bội đất nước trong vấn đề này.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG