Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho hay Việt Nam muốn mở một lãnh sự quán tại thành phố Houston trong nay mai.
Theo
tin của nhật báo Houston Chronicle, Đại Sứ Lê Công Phụng nói trong lúc
nghỉ giải lao của cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà
lãnh đạo kinh doanh của tiểu bang Texas tại thành phố Houston hôm thứ
Năm rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý với nhau trên nguyên tắc về việc mở lãnh sự quán này.
Ông Phụng cho biết Việt Nam đã có
đại sứ quán ở phía Đông nước Mỹ và một lãnh sự quán tại thành phố San
Franciscoi ở phía Tây, nhưng vì nước Mỹ quá rộng lớn, hai cơ sở vừa kể
không thể đảm trách được mọi công việc.
Trong số ấn hành ngày
thứ Sáu, Nhật báo Houston Chronicle tường thuật rằng Thủ Tướng Việt Nam
Nguyễn Tấn Dũng cùng phái đoàn gồm hơn 100 viên chức đã tới gặp giới
sản xuất bông vải, các viên chức của các công ty năng lượng và các nhà
lãnh đạo kinh doanh khác của tiểu bang Texas để thảo luận các phương
thức mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước.
Theo nhật báo
này, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố trong cuộc gặp gỡ vừa kể
rằng ông mạnh mẽ tin tưởng rằng công cuôc thương mại và đầu tư giữa hai
quốc gia sẽ được gia tốc và củng cố mạnh mẽ trong những năm sắp tới.
Ông Dũng cho hay chính phủ Việt Nam quyết tâm liên tục cải thiện môi
trường kinh doanh để ngày càng lôi kéo thêm các nhà đầu tư vào Việt Nam.
Chuyến
viếng thăm thành phố Houston của ông Nguyễn Tấn Dũng diễn ra giữa những
cuộc biểu tình phản kháng của cộng đồng người Việt tại địa phương. Đài
truyền hình thuộc hệ thống ABC tại Houston nói rằng người Việt từ các
tiểu bang Texas, Louisiana, Arizona và California đã tụ tập tại khu
thương mại Galleria ở Houston để phản đối chuyến viếng thăm của ông
Dũng.
Những người phản kháng cho rằng ông Dũng cầm đầu một
chính phủ có một trong những thành tích nhân quyền tồi tệ nhất thế
giới. Bị cảnh sát cưỡi ngựa bao vây chung quanh, hàng trăm người biểu
tình phản kháng đã tụ tập để chống đối sự có mặt của phái đoàn Việt Nam
và việc Việt Nam muốn mở một lãnh sự quán tại đây.
Ông Al
Hoàng, cư ngụ tại thành phố Houston từ năm 1975, nói rằng người Việt
không muốn thấy có lãnh sự quán tại đây cho tới khi nào có dân chủ tại
Việt Nam. Theo ông Hoàng, cộng đồng người Việt tại địa phương – khoảng
85,000 người—sẽ tiếp tục phản kháng việc mở lãnh sự quán.
Tin
nói rằng nhiều người Việt tại địa phương chống đối chuyện buôn bán với
chính phủ Việt Nam. Ông Nguyễn Kim, rời khỏi Việt Nam năm 1976, cho báo
Houston Chronicle hay rằng chính phủ Việt Nam không tôn trọng những
quyền căn bản của con người. Cũng theo nhật báo vừa kể, các đại diện
của các cơ sở kinh doanh tại địa phương cho hay một lãnh sự quán sẽ
giúp cho công cuôc buôn bán giữa Houston và Việt Nam được dễ dàng hơn.
Hiện
Houston có lãnh sự quán của 88 nước. Ông Roger Haldenby, Phó Giám Đốc
công ty trồng bông vải Plains Cotton Growers trụ sở đặt tại thành phố
Lubbock nêu ý kiến rằng trước sự kiện công cuộc kinh doanh và du lịch
ngày càng phát triển, việc có một lãnh sự quán tại địa phương sẽ giúp
cho chuyện cấp phát thị thực được dễ dàng hơn.
Hôm thứ Năm,
Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Bông Vải tại tiểu bang Texas đã ký một hợp
đồng để cung cấp thêm bông vải cho ngành công nghiệp tơ sợi của Việt
Nam. Các đại diện kinh doanh khác cũng đồng ý về chuyện một lãnh sự
quán tại địa phương sẽ giúp cho công việc buôn bán với Việt Nam được dễ
dàng hơn.
Liên quan
Đọc nhiều nhất
1