Trung tâm Nhân quyền châu Á nói rằng, từ năm 2002 đến năm 2007 tại Ấn
độ mỗi ngày có khoảng 4 người chết hay bị giết chết trong các nhà tù
hay trong khi cảnh sát bắt tạm giam.
Trong một báo cáo đưa ra
hôm thứ Tư, tổ chức bảo vệ nhần quyền này nói rằng một số người tương
tự như thế cũng bị giết chết trong khi bị quân đội Ấn độ giam giữ trong
những vùng thường bị các phần tử nổi dậy khuấy phá.
Bản báo
cáo cho biết các lực lượng cảnh sát và an ninh thường bị cáo buộc đã sử
dụng bạo lực để bức cung những người bị tình nghi. Báo cáo cũng nói là
nhiều trường hợp không được báo cáo và những kẻ phạm tội không bị trừng
phạt.
Chính quyền Ấn Độ đã phủ nhận cáo buộc này. Bộ Nội Vụ Ấn
độ nói rằng phần lớn những trường hợp tử vong trong khi bị tạm giữ
thường là do bịnh tật, tự tử và các tai nạn.
Trung tâm Nhân
quyền châu Á nói rằng Ấn độ phải cho điều tra tất cả những cái chết khả
nghi và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm.
Đọc nhiều nhất
1