Hôm thứ Tư, Việt Nam hạ giá gạo xuất khẩu ở mức tối thiểu, trong khi
Thái Lan hạ thêm 3%, báo hiệu có thêm nhiều gạo trong những tháng sắp
tới và làm giảm nhẹ nỗi lo ngại thiếu gạo.
Tin Reuters cho hay
Hiệp Hội Thực Phẩm Việt nam đề ra giá sàn cho gạo xuất khẩu để ngăn
chặn giới xuất khẩu bán gạo ra ngoài với giá quá thấp, gây thiệt hại
cho nhà nông. Sau khi hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong tháng này,
Việt Nam đã hạ giá gạo xuất khẩu 2, 5%, từ 800 đô la một tấn tuần trước
xuống 780 đô la, vì nhu cầu xuất khẩu hạ giảm.
Một doanh gia
trong giới buôn bán gạo tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói rằng giới mua gạo
nước ngòai đang đợi Ấn Độ hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, vì vậy họ
không vội vã ký kết cá hợp đồng mua bán với Việt Nam trong lúc này.
Theo
ông, vì Thái Lan hạ giá gạo xuống 770 đô la một tấn, so với 795 đô la
một tấn của tuần trước. Việt Nam có thể phải hạ giá gạo thêm nữa. Tin
nói rằng vì Việt Nam thường bán gạo với giá hạ hơn đôi chút so với giá
của Thái Lan, một số người trong giới buôn gạo đang trông chờ để mua
với giá khoảng 630 đô la một tấn.