Trong Mục thể thao kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu về nữ vận động viên
ba môn phối hợp Julie Swail Ertel, một trong những hy vọng huy chương
Olympic của đội tuyển Mỹ. Bài này dựa theo tường trình của thông tín
viên Steve Schy của Đài VOA, trong loạt bài nói về đội tuyển Olympic Mỹ
chuẩn bị đến Bắc Kinh để tranh tài vào tháng 8 tới đây, và những hy
vọng về các chiếc huy chương Thế vận hội.
Vào lúc chặp chững
biết đi cũng là lúc Julie Swail Ertel bắt đầu học bơi lội. Sinh ra và
lớn lên trong vùng nắng ấm bang California, cho nên không có gì đáng
ngạc nhiên khi Julie làm quen với hồ bơi ở tuổi thơ ấu sớm như vậy, và
chính nhờ những điều kiện và sở thích bơi lội đó mà năm nay Julie được
có mặt trong đội tuyển Olympic Mỹ để đến Bắc Kinh tranh huy chương
Olympic vào tháng 8 này.
Julie Swail Ertel luôn yêu thích bơi lội và chơi đùa trong nước ngay từ hồi còn bé thơ.
Julie
nói rằng cô đã bắt đầu bơi thi khi lên 6 tuổi, và mẹ cô kể lại rằng khi
mới khoảng một tuổi rưởi thì cô đã có thể bơi hết chiều dài của hồ bơi.
Julie nói cô luôn say mê bơi lội và chơi đùa trong nước, và rõ ràng đó
chính là môn thể thao mà cô yêu thích nhất.
Julie Swail Ertel đã
có dịp thể hiện tài năng ở bậc trung học khi cô tham gia đội bơi lội
của trường suốt 4 năm liền. Tuy nhiên, khi lên lớp 9, Julie đã chuyển
kỹ năng bơi lội sang một hướng khác, đó là tham gia đội bóng nước nam
của trường.
Julie nói rằng môn bóng nước rất hấp dẫn nhưng do
trường không có đội bóng nước nữ, nên huấn luyện viên nói nếu cô có khả
năng chơi môn này giống các bạn nam thì cô được giành cho một chỗ trong
đội tuyển của trường.
Lên đại học, Julie tiếp tục chơi môn
bóng nước cho đội nữ Đại học California ở San Diego 4 năm liền, và
trong thời gian đó Julie đã góp nhiều công sức mang về hai danh hiệu vô
địch nước Mỹ cho đội bóng nước của trường đại học này.
Năm 1993,
Julie được tham dự đội tuyển bóng nước nữ của Mỹ. Julie xuất hiện lần
đầu tiên trên đấu trường Olympic vào năm 2000, và lần đó cô cùng đội
tuyển Mỹ giành được chiếc huy chương bạc tại Sydney.
Sau khi giã
từ môn bóng nước năm 2001, Julie đi tìm những thách thức mới. Một bác
sĩ trong đoàn thể thao Mỹ đã gợi ý rằng Julie nên thử ba môn phối hợp,
tức là môn đua ở ba nội dung: bơi 1,500 mét, xe đạp 40 kilômét, và chạy
bộ 10 kilômét.
Julie kể lại rằng lúc đó cô đang lập kế hoạch
cho viêäc tập luyện làm sao để lấp đầy sáu, bảy tiếng đồng hồ mỗi ngày
và một bác sĩ trong đoàn gợi ý rằng ba môn phối hợp là môn thể thao đòi
hỏi sự luyện tập nhiều nhất. Julie nghe có lý và cô bắt đầu tập thử, và
cứ mỗi ngày tập xong thì lại tự thưởng cho mình một ly kem.
Sau
một thời gian tập luyện, Julie Swail Ertel đã trở thành vận động viên
chuyên nghiệp vào năm 2003. Đến năm 2004, Julie được làm vận động viên
dự bị trong đội tuyển ba môn phối hợp của Mỹ tại Olympic Athens. Cô kể
lại về chuyện chuyển từ bóng nước sang ba môn phối hợp.
Julie kể
rằng tập xe đạp cũng giống như một động tác tập để bổ trợ cho động tác
đạp nước trong môn bóng nước, các nhóm cơ bắp làm việc giống nhau, điểm
khác là làm sao tập trung lực tạo ra vào hai bàn đạp của chiếc xe, và
đó cũng chính là điểm quan trọng nhất của môn đua xe đạp. Riêng về môn
chạy bộ thì Julie phải tập từ những bước khởi đầu vì cô chưa bao giờ
chơi môn thể thao trên 'trên bộ' nào trước đó. Tuy nhiên, Julie nói
rằng môn chạy bộ hiện nay lại là môn cô thích nhất trong ba môn phối
hợp.
Julie nói rằng: "Tôi rất thích môn chạy bộ không phải bởi
vì chạy là phần cuối - sắp tới đích - trong ba môn phối hợp, mà vì cái
cảm giác của môn thể thao này, một cái cảm giác thoải mái và khỏe
mạnh. Chạy bộ có thể tha hồ ngắm cảnh mà không phải tập trung chú ý
nhiều vào đường đi như khi đạp xe."
Julie đã lập được những
thành tích xuất sắc vào vào năm 2007 khi cô đoạt danh hiệu vô địch giải
ba môn phối hợp chuyên nghiệp toàn nước Mỹ, và kế đế là huy chương vàng
Đại hội thể thao châu Mỹ tại Rio de Janeiro. Julie thắng tiếp kỳ thi
vào đội tuyển Olympic Mỹ được tổ chức tại bang Alabama vào tháng 4 vừa
qua để giành quyền đến Bắc Kinh vào tháng 8 tới đây. Cô kể lại về cuộc
tranh tài để giành suất tham gia đội tuyển Mỹ.
Julie kể rằng đó
là một cuộc đua mà cô rất hài lòng. Julie đã hoàn thành phần bơi khá
thoải mái khi bơi sau một vận động viên khác. Bước sang phần xe đạp cô
đã ở trong nhóm các tay đua mạnh, và nhóm này đã dễ dàng bức phá lên
phía trước. Và cuối cùng ở phần chạy bộ, Julie đã bứt phá dần lên phía
trước, và tăng tốc ở kilômét cuối cùng để giành được suất chính thức
trong đội tuyển ba môn phối hợp Mỹ.
Julie Swail Ertel đặt mục
tiêu chiếc huy chương Olympic thứ hai tại Bắc Kinh vào tháng tám này
nhưng ở môn thể thao khác với lần trước – đó là ba môn phối hợp.