Đường dẫn truy cập

Mỹ, Pháp: Chương trình hạt nhân Iran là mối đe dọa cho thế giới


Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo rằng chương trình võ khí hạt nhân của Iran sẽ đặt một mối đe cho nền hòa bình và an ninh thế giới.

Hai nhà lãnh đạo đã mở cuộc hội đàm tại thủ đô Paris hôm thứ Bảy, sau khi Iran tuyên bố sẽ không xét đến bất cứ đề nghị nào yêu cầu họ ngưng chương trình nâng cấp uranium.

Ông Sarkozy nói rằng việc Iran có võ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được.

Trong khi đó Tổng thống Hoa Kỳ cảnh báo rằng một nước Iran trang bị võ khí hạt nhân sẽ là một mối đe dọa lớn cho hòa bình thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thúc giục Tổng thống Syri Bashar al-Assad ngưng hợp tác với Iran và ngưng chứa chấp các phần tử khủng bố.

Ông cũng bày tỏ sự hậu thuẫn mạnh mẽ đối với việc thành lập một nước Palestine và kêu gọi nhà lãnh đạo Syri hỗ trợ cho tiến trình này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG