Hiến pháp mới của Kosovo bắt đầu có hiệu lực hôm nay giữa sự chống đối
của người sắc tộc Serbia tại nơi lâu nay vốn là một tỉnh của Serbia.
Các
nhà lập pháp ở Kosovo đã phê chuẩn bản hiến pháp hồi tháng 4, gần 2
tháng sau khi tuyên bố độc lập tách khỏi Serbia. Hiến pháp công bố
Kosovo là một nước cộng hòa độc lập, dân chủ và thế tục.
Với
việc áp dụng hiến pháp, Kosovo sẽ tiếp thu quyền lực của chính phủ đã
do Liên hiệp quốc xử lý. Các giới chức Liên hiệp Châu Âu sẽ thanh sát
hoạt động của chính phủ mới.
Nga và Serbia đã cực lực phản đối
để cho Kosovo được độc lập. Tổng thống Serbia ông Boris Tadic hôm nay
nói rằng bản hiến pháp đó là bất hợp lệ. Ông thề quyết sẽ chiếm lại
Kosovo qua các đường lối ôn hòa.
Hoa Kỳ nằm trong số các nước
thừa nhận Kosovo là một quốc gia độc lập, nhưng Nga nằm trong số các
nước cho rằng hành động đó không hợp pháp, theo luật quốc tế.