Đường dẫn truy cập

Thỏa hiệp an ninh Mỹ-Iraq gặp bế tắc


Thủ Tướng Iraq Nouri al-Maliki cho biết các cuộc thương thảo với Hoa Kỳ về một thỏa hiệp an ninh lâu dài đã gặp bế tắc.

Ông Maliki nói với các phóng viên báo chí trong chuyến đi thăm Jordani hôm nay rằng cuộc thảo luận giữa hai phía bị bế tắc vì diều mà ông gọi là 'đòi hỏi của Hoa Kỳ xâm phạm chủ quyền của Iraq' và gọi đó là yêu cầu không thể chấp nhận được.

Các giới chức tháp tùng Thủ Tướng al-Maliki cho biết các cuộc thương thảo đang diễn tiến trong cố gắng giải quyết tình trạng bế tắc. Các giới chức Hoa Kỳ và Iraq đang thảo luận về một thỏa hiệp cho phép lực lượng Mỹ lưu lại Iraq sau ngày 31 tháng 12 khi sứ mạng của Hoa Kỳ được LHQ giao phó chấm dứt.

Hai bên cũng đang thảo luận về một hiệp định khác liên quan đến các quan hệ chính trị và kinh tế trong tương lai giữa hai nước.

Trong khi đó, giáo sĩ Hồi giáo Shia có chủ trương quá khích Moqtada al-Sadr nói rằng đạo quân Mahdi của ông tiếp tục chống lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng giao tranh sẽ chỉ giới hạn nhắm vào các nhóm do ông ta lựa chọn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG