Đường dẫn truy cập

Giọng hát của nữ ca sĩ Ashanti


Ashanti tên thật là Ashanti Shequoiya Douglas sinh năm 1980 từ thành phố Glen Cove tiểu bang New York, từ một gia đình nghệ sĩ. Bố của Ashanti từng là một ca sĩ trong khi mẹ là cựu vũ sư. Ashanti lớn lên trong không khí gia đình tràn đầy âm nhạc và ảnh hưởng đến quyết định theo đuổi nghệ thuật sau này. Tương tự như nhiều gia đình gốc châu phi khác, Ashanti học nhảy và tham gia ca đoàn trong nhà thờ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ashanti vào trường văn hóa nghệ của để học nhảy nhiều thể loại, từ Jazz đến hip hop. Vì gia đình nghèo, bố mẹ không thể mướn phòng thu để phát hành các đĩa thu âm thử nên chỉ nhờ các nhà sản xuất thử giọng tại chỗ.

The Way I Love You

Năm 14 tuổi, Ashanti được một nhà sản xuất để ý và ký hợp đồng với hãng Jive Records năm 1994 nhưng vì nhiều trở ngại, đĩa hát đã không thành hình và Ashanti đã ra về tay không. Nhưng cũng nhờ trục trặc lúc đầu này đã giúp Ashanti hoàn tất chương trình học. Ở các lớp trung học, Ashanti rất giỏi môn Anh Văn và được tham dự câu lạc bộ Anh Văn, cô bắt đầu tập viết thơ, đóng kịch. Nhờ nhân dáng khỏe mạnh, Ashanti tham gia các lớp thể dục thể thao và luôn chứng tỏ sức mạnh về tinh thần lẫn thể lực. Mặc dù tham gia nhiều bộ môn thể dục và văn học trong trường nhưng ước mơ của Ashanti vẫn muốn trở thành ca sĩ. Trong lúc luyện giọng, cô làm quen với Irv Gotti, nhà sản xuất của hãng đĩa Murder Inc. Mới đầu Ashanti muốn nhờ Gotti giúp thu âm và sản xuất các bài hát để giới thiệu nhưng Gotti muốn cô khởi đầu bằng cách hát bè cho những danh ca Rap đương thời và sự nghiệp âm nhạc của Ashanti bắt đầu bằng một vị trí hết sức khiêm nhường trong các đĩa hát. Đến năm 2002, hai bài hát với sự hợp tác của Ashanti được xếp đầu bảng của Billboard, hãng đĩa Murder Inc mạnh dạn để giới thiệu lần đầu tiên bài hát của Ashanti mang tên Foolish, hay dại khờ. Vừa xuất hiện, bài hát đã nhảy lên đầu bảng xếp hạng và đứng liên tiếp 10 tuần lễ của Billboard.

Foolish

Nhạc phẩm Foolish hay dại khờ, qua phần trình bày của Ashanti, bài hát đầu tay năm 2002 và là bài hát xếp hạng cao nhất của Ashanti. Với sự thành công vượt bực với bài hát đầu tay, hãng đĩa Murder Inc cho giới thiệu đĩa hát mang chính tên cô Ashanti vào tháng Tư năm 2002 và nhảy lên hàng số 1 trong tuần lễ đầu tiên và 2 tuần lễ liên tiếp sau đó. Trong đĩa này, Ashanti viết cả 12 nhạc phẩm. Bài hát Happy hay Hạnh Phúc được đứng đầu bảng trong số 20 bài hát hay nhất tuần. Đĩa hát đầu tay Ashanti đã mang về cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc giá trị và đưa vị trí của Ashanti từ một ca sĩ chuyên hát bè nay trở thành nhân vật giá trị trong làng âm nhạc Hoa Kỳ. Đĩa hát Ashantin đoạt 8 giải Billboard, 2 giải âm nhạc Hoa Kỳ và một giải Grammy

HAPPY

Nhạc phẩm Happy hay Hạnh Phúc trích từ đĩa hát đầu tay Ashanti sản xuất năm 2002. Thành công sớm cũng có những gian nan trắc trở, vì đĩa hát đầu tay quá hay, Ashanti nhận được giải thưởng Soul Train Aretha Franklin tên của nữ danh ca sĩ gốc phi châu, đây cũng là giải thưởng cao quí nhất của người Mỹ gốc phi châu dành trao tặng cho những người có công đóng góp vào nền âm nhạc Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau khi giải thưởng được công bố, một học sinh trung học chống đối quyết định này và đưa lên internet bài viết phản đối cho rằng, tên tuổi của Ashanti còn quá nhỏ không thể được trao một giải quá lớn như vậy. Có đến 9000 người cùng đồng ý quan điểm này nhưng dù bị chống đối nhưng ban giám khảo đã quyết định giữ nguyên việc trao giải và Ashanti trở thành người trẻ tuổi nhất và thành công chỉ với một đĩa hát đầu tay

Baby

Bài hát Baby, trích từ đĩa Ashanti được giải lớn Soul Train Aretha Franklin award năm 2002, khi lên nhận giải Ashanti được nữ danh ca Patti LaBelle hỗ trợ và bà nói, Ashanti là một cô bé và chung ta nên hỗ trợ cô bé này. Sang năm 2003, Ashanti trình làng đĩa hát thứ nhì trong đời mang tên Chapter II, hay Phần Thứ Hai và nhảy lên đầu bảng xếp hạng của Billboard, vượt qua mặt của đĩa hát của Beyonce. Trong lúc vừa thu âm vừa sáng tác, nhờ khuôn mặt xinh đẹp, Ashanti được mời đóng rất nhiều phim, đầu tiên là phim Bride and Prejudice, khi cô xuất hiện là một ca sĩ. Tháng Giêng năm 2005, Ashanti xuất hiện trong phim Coach Carter, nội dung về một huấn luyện viên bóng rổ, phim rất thành công. Năm 2007 Ashanti xuất hiện trong phim khoa học giả tưởng. Mặc dù vai phụ nhưng đã góp phần đẩy mạnh con đường nghệ thuật của Ashanti rộng rãi hơn

ROCK WITH U

Nhạc phẩm Rock With U, trích từ đĩa hát thứ nhì của Ashanti. Tháng 12, năm 2004 Ashanti phát hành đĩa hát thứ ba trong đời mang tên Concrete Rose, Cành hoa hồng khô cứng, tuy nhiên đĩa hát này không đạt thành công như mong đợi mặc dù bán hơn 1 triệu đĩa. Cũng vào thời gian này, Ashanti phát hành bộ DVD mang tên Ashanti: sự hình thành một ngôi sao, trình bày cuộc đời nghệ thuật của Ashanti từ nhỏ cho đến khi thành ngôi sao nổi tiếng thế giới. Ashanti được mời tham dự vào chương trình dạ hội để giới thiệu tên tuổi của những phụ nữ gốc phi châu thành công nhất Hoa Kỳ.

ONLY U

Nhạc phẩm Only U, chỉ có anh trích từ đĩa hát thứ 3 của Ashanti sản xuất đầu năm 2005. Tạm ngưng hoạt động âm nhạc để chuyển sang các hoạt động điện ảnh, Ashanti đã dành 3 năm qua sáng tác và thu âm. Mới vào ngày 3 tháng 6 qua, Ashanti phát hành đĩa hát thứ tư và đặt tên The Declaration, hay bản Tuyên Ngôn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG