Đường dẫn truy cập

Quốc hội Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngưng đàn áp người biểu tình Tây Tạng


Các nhà lập pháp tại Hạ viện Hoa Kỳ dự trù biểu quyết một bản nghị quyết của hai đảng trong ngày hôm nay, lên án vụ Trung Quốc đàn áp người biểu tình ở Tây Tạng.

Bản nghị quyết kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc sử dụng bạo lực để đối phó với người biểu tình Tây Tạng và điều mà Quốc Hội Hoa Kỳ gọi là Bắc Kinh tiếp tục đàn áp văn hóa, tôn giáo, kinh tế và ngôn ngữ bên trong lãnh thổ Tây Tạng.

Nghị quyết kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc đối thoại trực tiếp và vô điều kiện với Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong.

Nghị quyết cũng đề nghị phóng thích tức khắc những người Tây Tạng bị bỏ tù vì đã chống đối một cách bất bạo động các chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng, và kêu gọi Bắc Kinh cho phép các ký giả và các quan sát viên quốc tế được tự do đến Tây Tạng và các vùng khác.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, một người thường lên tiếng ủng hộ những người Tây Tạng biểu tình, đã bảo trợ cho nghị quyết này.

Chính phủ Trung Quốc lên án bà Pelosi là làm ngơ trước hành động bạo lực của những người gây bạo động tại Tây Tạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG