Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma quan ngại văn hóa Tây Tạng sẽ bị tiêu diệt


Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng: chính sách của Trung Quốc tái định cư người Trung Quốc ở Tây Tạng theo lời Ngài không khác nào là tiêu diệt nền văn hóa Tây Tạng.

Ngài nói với các phóng viên báo chí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm thứ bảy, rằng số dân Trung Quốc ở Tây Tạng gia tăng mỗi tháng. Ngài ước lượng hiện nay có khoảng 500,000 người Trung Quốc sống ở Tây Tạng.

Ngài nói rằng Trung Quốc trông có vẻ ổn định, nhưng thực ra có rất nhiều bất mãn tiềm ẩn vì chính phủ cai trị bằng cách gây khiếp sợ.

Chính phủ Trung Quốc bác bỏ yêu cầu mở đối thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma, và nói rằng Ngài đã sắp xếp các vụ biểu tình phản đối ở Tây Tạng trong thời gian gần đây nhằm phá rối Thế Vận Hội Olympic sẽ diễn ra trong năm nay tại Bắc Kinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG