Đường dẫn truy cập

Biểu tình bùng phát trong lúc các nhà ngoại giao nước ngoài đến Lhasa


Các vụ biểu tình phản đối đã diễn ra trong thủ đô Lhasa của Tây Tạng hôm thứ bảy, khi các nhà ngoại giao từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều quốc gia Châu Âu kết thúc chuyến đi thăm Lhasa do các quan chức Trung Quốc tổ chức, dưới sự kiểm soát chặt chẽ.

Nhóm Chiến Dịch Quốc Tế Vận Động cho Tây Tạng và chính phủ lưu vong Tây Tạng nói rằng các cuộc biểu tình mới diễn ra gần các ngôi chùa lớn trong thủ đô, nơi mà các cuộc biểu tình trước đây đã biến thành bạo động hôm 14 tháng 3.

Các nhà ngoại giao từ 15 quốc gia đã đến thăm thủ đô Tây Tạng trong một chuyến đi được sự chấp thuận của Trung Quốc.

Một tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh nói rằng chuyến đi thăm Lhasa được ấn định thời biểu chặt chẽ và các đại biểu phải theo đúng lộ trình không được tự ý đi lại riêng rẽ. Các đại biểu cũng không được phép nói chuyện với cư dân địa phương mà không có sự giám sát.

Hôm thứ năm khoảng 30 tăng sĩ chùa Jokhang đã nhân chuyến đi thăm tương tự của các ký giả nước ngoài, cũng nằm dưới sự kiểm soát chính phủ, để phàn nàn về tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở Tây Tạng.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG