Đường dẫn truy cập

Các vụ bạo động sau bầu cử ở Kenya là có mưu tính


Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Gia của Kenya nói rằng cả các nhà lãnh đạo của chính phủ lẫn của phe đối lập đã hoạch định các hành vi bạo động sau cuộc bầu cử Tổng Thống gây tranh chấp tại nước này.

Phó chủ tịch Florence Jaoko nói rằng cuộc điều tra của ủy ban này cho thấy các cuộc bạo động không phải xảy ra một cách tự phát.

Ủy ban vừa kể cho biết họ đã thâu thập được gần 1,000 lời kể lại về hơn 4,500 vụ bạo động.

Hồi đầu tháng này tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở Hoa Kỳ đã tố cáo các chính trị gia Kenya, các thủ lãnh địa phương, và các doanh nhân là tổ chức các cuộc tấn công vào những nhóm sắc tộc đối nghịch.

Tổ chức nhân quyền này cũng tố cáo cảnh sát Kenya là sử dụng bạo lực quá đáng khi trấn áp các cuộc biểu tình. Cảnh sát đã phủ nhận cáo buộc vừa kể.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG