Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ giết bỏ hàng ngàn gia cầm


Các quan chức thuộc ngành thú y Ấn Độ cho giết bỏ hàng ngàn gia cầm trong tuần này nhằm cố gắng chận đứng vụ bộc phát cúm gia cầm mới nhất tại nước này.

Hôm thứ năm, giới hữu trách Ấn Độ cho biết khoảng 44,000 gia cầm trong quận Malda thuộc bang Tây Bengal sẽ được giết bỏ.

Khoảng 1,000 con gà đã bị toi trong vụ bộc phát vi rút H5N1 trong quận Malda trong mấy ngày gần đây.

Bang Tây Bengal đang vất vả đối phó với tình trạng vi rút cúm gia cầm bộc phát lại trong bang.

Khoảng 50,000 gà vịt đã được giết bỏ hồi đầu tháng này sau khi vi rút bộc phát trong quận Murshidabad.

Một trận bộc phát vi rút ở tầm mức lớn hồi tháng giêng đã dẫn đến việc phải giết bỏ gần 4 triệu gia cầm. Vi rút cúm gia cầm đã bộc phát ở 13 quận trong số 19 quận của bang Tây Bengal và được xem là trận bộc phát nghiêm trọng nhất ở Ấn Độ.

Cho đến giờ chưa có trường hợp nào về người bị nhiễm vi rút được báo cáo ở Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG