Đường dẫn truy cập

Philippines ngưng chức một vị tướng vì các cáo buộc tống tiền tân binh


Một cơ quan chính phủ Philippines đã ngưng chức một tướng lãnh 2 sao vì các cáo buộc tống tiền tân binh.

Một giới chức chống tham nhũng cao cấp cho biết Trung tướng Jose Barbieto đã bị đình chỉ công tác trong 6 tháng để điều tra. Một viên trung sĩ cũng bị đình chỉ công tác cùng với Tướng Barbieto.

Cả hai bác bỏ các cáo buộc gán cho họ.

Trung tướng Barbieto và kẻ đồng lõa của ông bị cáo buộc đã nhận tiền của những người đăng ký quân đội để đổi lại họ sẽ không phải tham dự một cuộc thi nhập ngũ.

Cơ quan bài trừ tham nhũng của chính phủ cáo buộc 2 nghi can đã lấy được số tiền từ 625 đôla đến750 đôla của mỗi ứng viên.

Trung tướng Barbieto chỉ huy Sư đoàn 4 bộ binh tại Philippines chống lại quân nổi dậy cộng sản Hồi giáo trong khu vực miền nam nhiều bất ổn của nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG